Nông dân khó tiếp cận vốn vay tái canh cà phê

Thu Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 09:34 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai mới giải ngân vay tái canh cà phê được 15 tỷ đồng, trong đó chỉ có 1 hộ nông dân được tiếp cận vốn.

Tây Nguyên là vùng đất thủ phủ cà phê của cả nước. Khu vực này hiện có trên 570.000 ha cà phê, chiếm gần 90% diện tích cà phê của cả nước. Trong số này, khoảng 100.000 ha cà phê có tuổi đời trên 20 năm, kém cả về chất lượng và sản lượng. Vì vậy, việc tái canh cây cà phê già cỗi là vấn đề bắt buộc phải làm. Tuy vậy, ở nhiều nơi việc tái canh cà phê đang gặp khó khăn. Khó vì bà con ngại phải áp dụng quy trình lên đến 5 năm kể từ ngày bỏ cây cà phê cũ đến lúc trồng lứa cà phê mới nhưng cũng có nơi, bà con gặp khó vì thiếu vốn để tái canh diện tích trồng cà phê của mình.

Tại tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có gần 80.000 ha cà phê, 1/4 diện tích cà phê đã già cỗi, cần phải tái canh để tăng năng suất, sản lượng. Tuy vậy, đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai mới chỉ có 1 hộ nông dân được tiếp cận vốn.

Nguyên nhân giải ngân vốn chậm là do chương trình cho vay tín dụng này chưa hấp dẫn bà con nông dân. Theo quy định, mức vay tối đa 150 triệu đồng/ha nhưng giải ngân 2-3 lần, lãi suất tuy ưu đãi nhưng vẫn còn cao nên người dân không mặn mà. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền chủ trương chưa đến được với người dân. Vì vậy, phần lớn các hộ còn mập mờ về chương trình vay vốn tái canh cà phê.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước