Nông dân phải đổ bỏ thanh long do nhiễm bệnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 09:15 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho biết, tỉ lệ đổ bỏ chiếm 5-10% sản lượng, thậm chí nhiều vườn phải đổ bỏ 50-60% do bệnh đốm nâu.

Thời điểm này, tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, nhiều nông dân đang phải đổ bỏ thanh long do nhiễm bệnh. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho biết, tỉ lệ đổ bỏ chiếm 5-10% sản lượng, thậm chí nhiều vườn phải đổ bỏ 50-60% do bệnh đốm nâu.

Nếu trái thanh long bình thường có giá khoảng 10.000-15.000 đồng/kg thì thanh long bị bệnh chỉ bán được khoảng 500-1.000 đồng/kg. Tiền bán không đủ trả công thu hoạch nên người dân đổ bỏ tại vườn.

Một nguyên nhân nữa là giá thanh long thời điểm này đang xuống thấp do thị trường Trung Quốc giảm mua. Có thời điểm, lượng hàng xuất sang thị trường này giảm tới gần 50% so với các thời điểm khác trong năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước