“Nóng” tình trạng doanh nghiệp khai thác đất bờ bao tại Sóc Trăng

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Sóc Trăng, dư luận đang nóng lên với tình trạng doanh nghiệp khai thác, vận chuyển, san lấp đất mặt ruộng, bờ ruộng.

Mới đây, người dân tỉnh Sóc Trăng đã liên tục phản ánh vụ việc một doanh nghiệp được UBND thành phố Sóc Trăng cho phép khai thác đất tại các kênh thủy lợi trên địa bàn, làm xáo trộn việc sản xuất của cư dân, gây nguy cơ sạt lở, sụt lún bờ ruộng.

Tại bờ bao kênh thuộc phường 8, thành phố Sóc Trăng, đất khô bị đào lên đem đi nơi khác, thay vào đó là lớp đất bùn mới lấy từ lòng kênh. Nhiều hộ trồng lúa ở đây cảm thấy lo lắng trước việc làm lạ này. Theo tìm hiểu của phóng viên, việc vận động san lấp nói trên là do một doanh nghiệp tư nhân tại địa phương thực hiện.

Khu Lâm Viên là tên gọi tắt của dự án san lấp, nâng cấp hồ điều hòa thuộc phường 9 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Đơn vị này cho biết, việc cho doanh nghiệp san lấp mặt bằng là chủ trương của thành phố. Để san lấp cho dự án này cần hơn 100.000m3 đất cát.

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị 04 nêu rõ, để vận chuyển đất cát ra khỏi nơi khai thác, phải đánh giá các tác động và được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Điều khó hiểu là đến nay địa phương này vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan nhưng vẫn cho phép doanh nghiệp tiến hành san lấp.

Bức xúc tình trạng khai thác đất rừng phục vụ dự án bất động sản ở Lạng Sơn Bức xúc tình trạng khai thác đất rừng phục vụ dự án bất động sản ở Lạng Sơn

VTV.vn - Thời gian gần đây, người dân tại xã Mai Pha không khỏi bức xúc trước hiện tượng hàng loạt quả đồi tại đây bị tàn phá, san phẳng để lấy đất phục vụ các dự án bất động sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước