Nước mặn bất ngờ xâm nhập ĐBSCL

Quốc Minh - Quốc Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 10:56 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Dù vẫn còn trong mùa mưa, tại một số địa phương ở ĐBSCL, nước mặn đã bất ngờ xâm nhập vào nội đồng.

Từ cách đây hơn 10 ngày, độ mặn đo được ở các vị trí cách cửa biển khoảng 20km đã đạt khoảng 1,8o/oo, gần đạt mức gây hại cho sản xuất nông nghiệp là 2o/oo. Như vậy, trong mùa khô năm 2016 - 2017, nước mặn xâm nhập sớm hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, theo nhận định của Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang, nếu so với đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, năm nay nước mặn xâm nhập muộn hơn gần nửa tháng. Dù vậy, dự báo mặn vẫn sẽ xâm nhập sâu và kéo dài.

Hiện nay, tại các cống ngăn mặn cách biển từ 30 - 40km, độ mặn đo được bằng 0. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân xuống giống vụ Đông Xuân. Tuy vậy, do vụ Thu Đông thu hoạch muộn, tỉnh Tiền Giang vẫn còn 24.000ha lúa Đông Xuân trong vùng ngọt hóa Gò Công có nguy cơ bị thiếu nước vào cuối vụ. Năm 2016, hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đều khuyến cáo người dân bỏ một vụ lúa để trồng hoa màu trong điều kiện không đảm bảo nguồn nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước