Núp bóng khai thác keo, lâm tặc tẩu tán hàng chục phách gỗ hiếm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 08/10/2014 17:40 GMT+7

Hàng chục tấn gỗ được tập kết chờ vận chuyển.

Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa của Đà Nẵng và rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kôn của Quảng Nam đang bị tàn phá trên quy mô lớn.

Hàng chục phách gỗ lớn như kiền kiền và gõ, những loại được xếp vào danh mục gỗ quý hiếm được tập kết chờ vận chuyển bị người dân địa phương phát hiện. Người dân ở đây cho biết, những bãi gỗ này không hiếm ở vùng rừng giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Lợi dụng đêm tối, lâm tặc tẩu tán gỗ bằng ô tô núp bóng vận chuyển khai thác keo.

Theo tin từ chính quyền huyện Đông Giang, huyện đã cử lực lượng chức năng vào kiểm tra. Hiện số gỗ đã lập biên bản gồm 64 phách, tương đương 20m3, chủ yếu là kiền kiền. Vị trí xác định là lô 167, khoảnh 5, Tiểu khu 37 thuộc rừng đặc dùng Bà Nà – Núi Chúa do thành phố Đà Nẵng quản lý.

Suốt đêm qua (7/10), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã cử người canh giữ, đề phòng lâm tặc tẩu tán số gỗ trên. Sáng nay (8/10), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 30m3 gỗ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước