Oanh kích dữ dội tại Tripoli

Anh Phương-Thứ ba, ngày 10/05/2011 21:00 GMT+7

Sáng nay, thủ đô Tripoli của Libya lại bị rung chuyển bởi những đợt oanh kích dữ dội của lực lượng liên quân.

Hiện trường vụ oanh kích sáng sớm 10/5. (Nguồn: Reuters)

Các vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Fogh Rasmussen tuyên bố, đã đến lúc Tổng thống Gaddafi phải ra đi. Trong lúc này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn bế tắc trong việc đưa ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Libya.
Người ta đã nghe thấy 8 tiếng nổ tại thủ đô Tripoli khi các máy bay trực thăng của NATO bất ngờ oanh kích dữ dội trong khoảng 3 giờ liền vào sáng sớm nay.
Theo nguồn tin từ các quan chức Libya, vụ không kích làm 4 trẻ em bị thương, trong đó có hai em bị thương nặng. Trước đó vài giờ, hai cuộc không kích khác đã nhằm vào các trụ sở Đài truyền hình Libya và hãng thông tấn JANA của nước này, gây hư hại nặng nề.
Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể đưa ra một nghị quyết mới cho phép phương Tây hành động mạnh hơn ở Libya, do Nga và Trung Quốc khẳng định phản đối mọi nỗ lực cho phép viện trợ cho lực lượng chống chính phủ ở Libya.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước