Phá đường dây kết hôn giả cho phụ nữ Việt Nam ở Singapore

Trần Khiên (Phóng viên Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 13:45 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Singapore (ICA) hôm 19/6 đã thông báo về việc vừa phá một đường dây tổ chức kết hôn giả cho phụ nữ Việt Nam với công dân Singapore.

Đây là đường dây lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 17 đối tượng tham gia đã bị phát hiện và xử lý cho đến thời điểm này.

Theo ICA, vụ việc đã được phát hiện chỉ từ một thông tin do người dân cung cấp về một đám cưới có nhiều điểm nghi vấn diễn ra tại một công viên ở khu vực bờ biển phía Đông của nước này. Quá trình điều tra, các nhân viên của ICA đã phát hiện 17 đối tượng liên quan bao gồm 9 công dân nam Singapore và 8 phụ nữ Việt Nam. Trong đó 12 đối tượng đã bị xét xử, hai phụ nữ Việt Nam đã rời khỏi Singapor, 1 đối tượng được miễn truy tố do điều kiện sức khỏe và hai đối tượng còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử.

Các đối tượng nam giới đã bị phạt từ 18 - 24 tháng tù, bị phạt tiền lên tới 42.000 đô la Singapore, trong khi các cô dâu giả có thể bị phạt tù ít nhất là 6 tháng bị phạt tiền và cấm nhập cảnh Singapore vĩnh viễn.

Cũng theo kết quả điều tra, những người đàn ông Singapore tham gia các đám cưới giả sẽ được trả một số tiền nhất định trong khi những phụ nữ thì mong muốn được kéo dài thời gian sinh sống và làm việc tại quốc đảo này. Muốn hoàn tất một đám cưới giả, mỗi phụ nữ Việt Nam sẽ phải trả một số tiền lên tới 20.000 đô la Singapore tương đương 340 triệu đồng. Để có thể qua mặt được cơ quan đăng ký hôn nhân, các đối tượng tham gia kết hôn giả được dạy để hiểu rõ hoàn cảnh, nền tảng, thói quen và sở thích của nhau. Thậm chí có đối tượng đã đến Việt Nam để gặp gỡ và hiểu nền tảng gia đình của người phụ nữ mà họ định kết hôn giả.

Môi trường làm việc với thu nhập khá cao đã khiến phụ nữ từ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam muốn đến Singapore và kéo dài thời gian ở đây. Điều này làm cho các hành vi liên quan đến môi giới, tổ chức hôn nhân giả mặc dù đã được hình sự hóa kể từ năm 2012 tại Singapore với hình phạt khá nặng, song vẫn có chiều hướng gia tăng. Điều tra làm rõ được các hành vi đó vẫn thực sự là một thách thức lớn cho các Cơ quan quản lý nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước