Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thay đổi kết cấu đê

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 15:46 GMT+7

VTV.vn - Khi thực hiện thay đổi kết cấu đoạn đê hữu sông Hồng từ trước cửa khách sạn Thắng Lợi đến An Dương phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ.

Sáng 17/2, khi kiểm tra một số công trình kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý Hà Nội khi thực hiện thay đổi kết cấu đoạn đê hữu sông Hồng từ trước cửa khách sạn Thắng Lợi đến An Dương phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc thay đổi kết cấu đê sông Hồng từ "đê đất" sang "đê bê-tông" sẽ giúp mở rộng được 2 làn đường mỗi bên. Kiến trúc cầu vượt An Dương - Đường Thanh Niên cũng sẽ đẹp và cân đối hơn. Hơn nữa, với công nghệ mới hiện này thì làm "đê bê-tông" hoàn toàn có thể chịu được áp lực.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với đề nghị của Hà Nội về phương án thiết kế xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường An Dương - đường Thanh Niên, kết hợp điều chỉnh kết cấu đê hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương dài hơn 1km.

Sau khi thị sát tuyến đê này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với kiến nghị của Hà Nội và lưu ý việc thay đổi kết cấu phải đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tới kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nội Bài dài hơn 5km và kiểm tra tình hình cấp nước của thành phố Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước