Phải tìm ra giải pháp để xã Khuê Ngọc Điền và huyện Krong Bông sớm thoát nghèo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 19:20 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và trò chuyện cùng bà con xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

VTV.vn - Chiều nay (10/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm đồng bào các dân tộc xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

Trước khi tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên tại Đăk Lăk, chiều nay (10/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm đồng bào các dân tộc xã Khuê Ngọc Điền. Đây là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo khá cao ở tỉnh Đăk Lăk.

Xã Khuê Ngọc Điền được thành lập từ năm 1965. Cùng thời gian này, Chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng, lực lượng dân quân du kích được thành lập để chiến đấu giữ vững mảnh đất Khuê Ngọc Điền đến năm 1975. Sau khi chuyển lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đồng bào các dân tộc trong xã, vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến là phải tìm ra giải pháp để xã Khuê Ngọc Điền và huyện Krong Bông sớm thoát nghèo. Là xã được trao danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhưng trong số hơn 7.000 người dân trong xã, đã đó có tới gần một nửa thuộc các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Còn cả huyện Krong Bông có tới trên 40% hộ nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ nay, hàng năm Thủ tướng sẽ thường xuyên kiểm tra những giải pháp cũng như tỷ lệ thoát nghèo của đồng bào xã Khuê Ngọc Điền và của huyện Krong Bông. Thậm chí, khi lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk ra Hà Nội họp, Thủ tướng cũng sẽ yêu cầu báo cáo về các giải pháp giúp đồng bào ở xã Khuê Ngọc Điền và tỉnh Đăk Lăk giảm nghèo. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ xã, huyện, thôn, buôn cũng như già làng và người có uy tín trong xã phải gương mẫu, lắng nghe, có trách nhiệm với nhân dân, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề của người dân.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho 30 hộ dân thuộc các dân tộc ít người và cho 20 hộ khó khăn nhất trong xã Khuê Ngọc Điền.

Tới thị sát cầu Chư Păm hay còn gọi là cầu chữ V trên tỉnh lộ 9, tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Krông Bông với Quốc lộ 26 bị nước lũ cuốn sập vào đầu tháng 11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc sẽ hỗ trợ tỉnh Đăk Lăk xây lại cầu này, tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk phải chấm dứt việc khai thác cát trên dòng sông Krông Kma. Vì cây cầu chữ V bị gẫy gập là do trụ giữa của cầu bị sụt lún gần 2m. Hiện một cây cầu dã chiến đang được bắc tạm cho xe hạng nhẹ lưu thông qua sông Krông Kma.

Cuối giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm các gian hàng tại Hội chợ - Triển lãm ngành hàng cà phê, nhằm quảng bá cho một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên. Đây là một sự kiện quan trọng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017. Hội chợ năm nay có hơn 730 gian hàng của hơn 230 doanh nghiệp trong và ngoài nước trong đó có hơn 400 gian hàng chuyên ngành cà phê và các sản phẩm liên quan đến cà phê. Tối nay, Thủ tướng sẽ tham dự Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với sự tham dự của khoảng 400 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam và các đoàn nghệ thuật đến từ Campuchia, Lào, Rumania, Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước