Phân luồng, cách ly người bệnh đau mắt đỏ

CBS-Thứ bảy, ngày 27/09/2014 07:30 GMT+7

Ảnh: Thanh niên

Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện thực hiện việc phân luồng, cách ly người bệnh đau mắt đỏ tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại gia đình, nhà trẻ, trường học, cơ quan, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch đau mắt đỏ trên địa bàn.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, bệnh nhân bị đau mắt đỏ nên đeo khẩu trang, đeo kính, vệ sinh tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người khác. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh như: đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh, dùng chung đồ dùng sinh hoạt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước