Pháo hoa lần đầu tiên ra đảo Lý Sơn

Thúy Hà, Hải Yến-Thứ sáu, ngày 01/02/2013 10:53 GMT+7

Pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: hoteldanang.com)

Người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ lần đầu tiên được thưởng thức màn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới trong đêm Giao thừa Tết Quý Tỵ 2013, do UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ.

Bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Quý Tỵ là sự kiện được bà con huyện đảo Lý Sơn hồi hộp chờ đón. Sẽ có khoảng 1.000 quả pháo hoa tầm thấp, gồm giàn pháo hoa đơn và kép được bắn trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán.

Dự kiến kinh phí để thực hiện màn trình diễn pháo hoa này là khoảng 500 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức phần bắn pháo hoa.

Huyện Lý Sơn, còn gọi là Cù Lao Ré, là huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi với dân số hơn 20.500 người. Huyện gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé hay cù lao Bờ Bãi ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông đảo Lớn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước