Phát hiện 14 ổ dịch gan tụy trên tôm tại Kiên Giang

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 09:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: Tạp chí Thủy sản Việt Nam)

VTV.vn - Tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, ngành nông nghiệp địa phương đã phát hiện 14 ổ dịch gan tụy cấp gây hại trên tôm nuôi.

Thời tiết mưa nắng thất thường đã khiến nhiều diện tích tôm nuôi ở tỉnh Kiên Giang phát sinh dịch bệnh. Khu vực xảy ra dịch bệnh trên tôm nằm rải rác ở các xã Vĩnh Thuận, Phong Đông và thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ngành nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ hơn 1.200kg hóa chất Chlorine để khử trùng các ao nuôi xảy ra dịch bệnh.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận còn xảy ra tình trạng tôm nuôi bị chết rải rác do ô nhiễm môi trường nước.

ĐBSCL đối mặt nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên tôm ĐBSCL đối mặt nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên tôm

VTV.vn - Hiện ở ĐBSCL, tình hình thời tiết đang diễn biến bất thường, nhất là nhiệt độ môi trường xuống thấp, dễ dẫn đến các dịch bệnh trên tôm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước