Phát hiện hai vật thể lạ nghi mìn tại Đồng Tháp

Đặng Công - Phú Cường (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 19:31 GMT+7

Người dân tuyệt đối không nên tháo dỡ hoặc đến gần vật thể lạ.

VTV.vn - Những ngày qua, một số ngưới dân ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp không khỏi hiếu kỳ khi thấy 2 vật thể lạ bằng sắt đặt ven đường.

Theo anh Lê Văn Tân, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, vào khoảng tháng 7/2016, trong một lần ra sông Tiền, anh phát hiện 2 trái lạ đang trôi theo dòng nước. Thấy lạ, anh đã huy động 5 người vớt đưa lên bờ. "Tưởng là phao lôi lên bờ, thấy sắt thì gọi bán phế liệu, nhưng nhiều người đồn là bom thủy lôi nên họ không mua, trả lại".

Sau đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đến xem và nhận định đây là 2 trái nổi dùng để phân luồng, lạch trên sông. Tuy nhiên, chưa ai dám tháo dỡ cũng như thu mua 2 trái nổi này.

Theo quan sát của phóng viên, 2 trái lạ này bên ngoài có một số chỗ bao phủ xi măng, phía trên nắp có dòng chữ nước ngoài MINE TYPE B4M (dịch sang tiếng Việt là Mìn loại B4M). Tra cứu một số tài liệu, mìn loại B4M còn được gọi là thủy lôi của Pháp được dùng từ năm 1936, dạng hình cầu, nặng 530 kg, chứa 80 kg thuốc nổ.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc, lực lượng chức năng cảnh báo, người dân tuyệt đối không nên tháo dỡ hoặc đến gần vật thể lạ này để tránh nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

mìn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước