Phát hiện khối lượng gỗ lớn nghi từ hiện trường vụ phá rừng ở An Lão

Thái Thịnh-Thứ năm, ngày 28/09/2017 09:04 GMT+7

VTV.vn - Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định cho biết vừa phát hiện một lượng gỗ lớn nghi là số gỗ thuộc 60,9 ha rừng bị triệt phá tại huyện An Lão, gây bức xúc trong dư luận.

Kiểm tra tại nhà máy dăm gỗ Tường Sơn trực thuộc CTCP Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, lực lượng chức năng đã phát hiện 20m3 gỗ xẻ và 60m3 gỗ tròn các loại không có nguồn gốc hợp pháp.

Số gỗ cây rừng này nghi ngờ được vận chuyển từ khu vực rừng bị phá. Lãnh đạo công ty CTCP Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo xác nhận, số gỗ bị phát hiện nằm trong phạm vi xưởng gỗ của công ty tuy nhiên lãnh đạo công ty này cho biết, không biết nguồn gốc về số gỗ trên, bởi từ đầu năm 2017 xưởng gỗ này đã được cho ông Đoàn Sa (trú tại xã Hoài Sơn) thuê lại và toàn quyền quyết định.

Hiện Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng tỉnh Bình Định đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số gỗ chuyển về Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn để điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước