Phát hiện lô đường lậu và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 08/10/2014 07:14 GMT+7

Ông Hoá cùng tang vật (Ảnh: Báo NLĐ)

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hậu Giang vừa bắt một lượng lớn đường cát không rõ nguồn gốc và bột ngọt Trung Quốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Chiều 6/10, khi ngành chức năng Hậu Giang bất ngờ kiểm tra phương tiện thuỷ không số đang lên hàng tại chợ 14 Ngàn, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đã phát hiện trong khoang ghe chứa khoảng 7,2 tấn đường cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cùng với gần 310kg bột ngọt nghi của Trung Quốc dạng rời và đóng gói loại 454g và 1kg, giả nhãn hiệu bột ngọt VeDan, Ajinomoto.

Chủ ghe - ông Nguyễn Văn Hóa (44 tuổi), trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên; đồng thời khai nhận đã mua đường, bột ngọt của những dân buôn trôi nổi với giá rẻ, rồi dùng ghe chở đi bán lại cho các tiệm tạp hóa tại nhiều chợ nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang để kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để điều tra, xử lý

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước