Phát hiện lò mổ động vật hoang dã giữa lòng Hà Nội

Anh Tuấn - Vân Anh (TCKD)-Thứ sáu, ngày 12/12/2014 21:35 GMT+7

Con tê tê được phát hiện tại nhà kho của lò mổ ở thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm - Ảnh: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).

Sáng 12/12, Đội Cảnh sát Môi trường Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ một người đi xe máy chở động vật hoang dã trái phép.

Theo cơ quan công an, bất ngờ dừng xe kiểm tra đã phát hiện 2 cá thể tê tê sống, 5 cá thể cầy (4 cá thể còn sống, 1 cá thể đã chết) cùng một cá thể thuộc họ nhím.

Từ lời khai của người chở hàng, Công an đã kiểm tra một “lò mổ” động vật hoang dã đặt tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, nhiều cá thể nhím vừa bị xẻ thịt còn một cá thể tê tê, nhím, don và cầy bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp.

Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV, hiện nay tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ ở mức cao nhất. Nhưng với hoạt động mua bán giết thịt động vật hoang dã trái phép như vừa phát hiện, loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước