Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Lao Bảo, Quảng Trị

Bích Liên-Thứ ba, ngày 11/03/2014 20:42 GMT+7

Tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị các cơ quan chức năng vừa phát hiện dịch lở mồm long móng xảy ra trên đàn trâu bò.

Ổ dịch được phát hiện cách đây 4 ngày đàn bò của một gia đình ở khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo với các triệu chứng như sùi bọt mép, chân lở loét…

Khóm Khe Đá là nơi đầu tiên ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa phát hiện có dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò. Hiện toàn khóm có 49 con trâu bò được chăn nuôi theo hình thức nhốt chuồng, trong đó 25 con phát hiện nhiễm bệnh. Đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên ý thức về phòng chống bệnh còn nhiều hạn chế.

Để bệnh không lây lan trên diện rộng, ngay từ khi phát hiện bệnh, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã lập tức khoanh vùng và triển khai các biện pháp dập dịch. Ngoài ra, việc tiêm vaccine cho các đàn bò khác trên địa bàn cũng đã được ngành chức năng địa phương gấp rút triển khai.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước