Phát ngôn ấn tượng tuần (2-8/1): “Ngành Công Thương bị vấp nhưng chưa ngã"

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 12:46 GMT+7

VTV.vn - Đây là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công Thương.

"Ngành Công Thương đã bị vấp nhưng chưa ngã" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Phát ngôn ấn tượng tuần (2-8/1): “Ngành Công Thương bị vấp nhưng chưa ngã - Ảnh 1.

"Ngành Công Thương bị vấp nhưng chưa ngã, và có sự vươn lên mạnh mẽ trong năm 2016" là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành này.

Cú vấp của ngành Công Thương là công tác cán bộ, nhưng bù lại trong nửa năm qua, Bộ Công Thương đã tái cơ cấu, đồng thời cắt giảm và đơn giản các thủ tục hành chính lớn nhất trong lịch sử.

"Phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội" - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Phát ngôn ấn tượng tuần (2-8/1): “Ngành Công Thương bị vấp nhưng chưa ngã - Ảnh 2.

"Chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Có những khu đất 5 - 7 ha, các anh cũng băm ra cho 2 - 3 chủ đầu tư...". Tại hội nghị tổng kết Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội diễn ra trong tuần, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thẳng thắn nói rằng quy hoạch của Hà Nội đang đi chệch hướng.

"Cứ cái gì làm ra tiền thì người ta làm, thế thì quy hoạch để làm gì? - Kiến trúc sư Lê Minh Hải

"Cứ cái gì làm ra tiền thì người ta làm, chung cư bán được thì làm chung cư, bệnh viện làm ra tiền thì làm bệnh viện… thế thì quy hoạch để làm gì?" - Kiến trúc sư Lê Minh Hải lo ngại trước tình trạng quy hoạch dường như chẳng là gì cả, có thể sửa bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước