Phát triển đô thị bền vững: Cần giảm tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà

Tiến Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 20:24 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để phát triển đô thị bền vững, Việt Nam sẽ phải giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà hiện tại.

Phát triển đô thị bền vững tích hợp giữa tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính được đặt ra tại phiên thảo luận Đối thoại APEC 2017 về Đô thị hóa bền vững diễn ra sáng nay (14/5) tại Hà Nội.

Trong 3 thập kỷ qua, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam tăng nhanh từ mức 20% năm 1986 lên 34% năm 2015, và sẽ đạt mức 50% vào năm 2025. Tuy nhiên, hệ lụy kéo theo là các tòa nhà cao tầng mọc lên sẽ tiêu tốn hơn 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới, một thách thức lớn cho Việt Nam để hoàn thành được mục tiêu phát triển đô thị bền vững, đó là Việt Nam sẽ phải giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà hiện tại và giảm 50 - 60% tiêu thụ năng lượng đối với mỗi tòa nhà sắp được xây mới.

Kinh nghiệm từ các quốc gia như Malaysia, Hàn Quốc và Ấn Độ chỉ ra rằng, mặc dù xây dựng các khu đô thị hay công trình xanh sẽ tiêu tốn thêm 3 - 5% chi phí xây dựng, nhưng sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tiêu thụ năng lượng của các công trình với mức ấn tượng là từ 30 - 60% và thời gian hoàn vốn chỉ mất dưới 5 năm. Vì vậy, các giải pháp liên quan đến thiết kế, nguyên vật liệu và công nghệ là những yếu tố cần được tính đến tại các khu đô thị xanh.

Quá trình đô thị hóa không thể đảo ngược, đặc biệt là với tốc độ đô thị hóa ở mức 36% như hiện nay tại Việt Nam. Do đó, theo ý kiến của các chuyên gia, giải pháp về lâu dài thì phát triển khu đô thị xanh bền vững là tạo ra không gian tự nhiên, cải thiện môi trường sống sẽ giúp cộng đồng tại đó sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước