Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường, kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số

Thu Hiền - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/09/2017 18:52 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc với chủ đề "Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường và kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số" diễn ra ngày 18/9..

Hội thảo diễn ra tại Thái Nguyên, do Ủy ban dân tộc Việt Nam, Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức

Hội thảo tập trung vào hai nhóm nội dung chính, là mối quan hệ giữa người dân tộc thiểu số và môi trường; vấn đề lao động việc làm của người dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập khu vực sâu rộng.

Với sự tương đồng về các điều kiện kinh tế, xã hội, đại diện các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cải thiện điều kiện sống, nhất là xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hội thảo hướng đến kết nối, hợp tác cùng hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tiến tới bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước