Phát triển mất cân đối của hạ tầng giao thông ảnh hưởng tới sự phát triển của ĐBSCL

Thanh Chương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/08/2016 19:27 GMT+7

VTV.vn - Sự phát triển mất cân đối của hệ thống hạ tầng giao thông trong vùng đang ảnh hưởng lớn tới tiềm năng và sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Hội nghị về "Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông và hệ thống logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long" vừa diễn ra sáng 22/8 tại TP Cần Thơ.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ ngành và các địa phương trong vùng sớm rà soát công trình có tính chất liên vùng để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực Nhà nước trình Chính phủ quyết định; Giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế và chính sách đủ mạnh thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt thu hút các nguồn lực cho các dự án kết nối vùng như: dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ; Mở rộng, nâng cao chất lượng tuyến Quốc lộ 1A.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng một cảng nước sâu tại vị trí cảng Hòn Khoai tỉnh Cà Mau cũng như nâng cấp mở rộng năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để phục vụ cho nhu cầu phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước