Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao các tỉnh phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/06/2017 09:53 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở các tỉnh phía Bắc" vừa diễn ra tại Quảng Ninh.

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực của ngành du lịch thì phải bắt đầu từ chính việc nâng cao chất lượng các cơ sở thực hành và giảng dạy. Đây là ý kiến của hơn 200 đại biểu tại Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở các tỉnh phía Bắc" vừa diễn ra tại Quảng Ninh.

Hiện nay, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch ở khu vực phía Bắc rất dồi dào, nhưng kỹ năng và trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học còn yếu. Nhiều đơn vị vẫn phải thuê nhân sự nước ngoài về làm ở các vị trí quan trọng với chi phí cao.

Các diễn giả tại Hội thảo đều nhìn ra một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ sự nghèo nàn về chất lượng cơ sở đào tạo, chương trình giảng dạy chưa thống nhất, đội ngũ giảng dạy hạn chế. Cả nước hiện nay chỉ có 2.000 giảng viên, giáo viên về du lịch, trong đó, số giảng viên thực hành có tay nghề cao, trình độ sư phạm giỏi còn chưa nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước