Phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/01/2018 22:22 GMT+7

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần - kỹ thuật.

Sáng nay (25/1), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thượng tướng Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm đã tham dự sự kiện.

Trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo nhu cầu trang bị của lực lượng Công an, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, chính sách phát triển hậu cần - kỹ thuật. 

Công tác này đã có nhiều đổi mới, chuyển phương châm từ "phục vụ" sang "chủ động đảm bảo", kịp thời phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức nghiên cứu, chế tạo được nhiều loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Biểu dương những chiến công của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, dựng nước phải đi đôi với giữ nước là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của dân tộc. Trước những nhiệm vụ đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu chiến lược, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các chủ trương, chính sách về công tác hậu cần - kỹ thuật, phát triển công nghiệp an ninh; coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản và đặc biệt cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị lực lượng Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm tới hai nhiệm vụ trong tình hình mới đó là song song với thúc đẩy hợp tác quốc tế trong xu thế hội nhập của đất nước, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. 

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ công an lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước