Phó Thủ tướng biểu dương tài xế hy sinh mình cứu hàng chục hành khách

Nguyễn Thương-Thứ bảy, ngày 09/08/2014 21:51 GMT+7

Hàng chục người trên xe được cứu sống dù xe đâm vào vách núi (Ảnh: Vnexpress)

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc, ca ngợi hành động cao đẹp của tài xế Phạm Thành Long quên mình cứu nhiều người trên xe khỏi tai nạn.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư chia buồn đến gia đình lái xe Phạm Thành Long và biểu dương về hành động dũng cảm của lái xe Phạm Thành Long khi đã chủ động cho xe lao vào vách núi, trong lúc chiếc xe chở theo hơn 40 người bị mất kiểm soát giữa đoạn đường đèo dốc, giảm được thiệt hại cho hành khách.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 5/8 vừa qua, trên tuyến tỉnh lộ 723 đoạn qua địa phận xã Đạ Cháy, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, khi chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi đã bị mất phanh và lái xe đã tỉnh táo cho xe lao vào vách núi, để tránh rơi xuống vực. Vụ tai nạn đã làm 3 người thiệt mạng trong đó có lái xe và 20 người khác trên xe bị thương, nhưng nhờ đó rất nhiều hành khách đã được cứu sống.

Cũng sau vụ tai nạn này, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện khẩn gửi Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu có các giải pháp bảo đảm an toàn đường đèo dốc thuộc phạm vi địa phương mình quản lý; Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trên tuyến đường này cũng các tuyến khác trong tỉnh; Kịp thời phát hiện và khắc phục những bất hợp lý về hạ tầng giao thông, tăng cường hệ thống biển báo hiệu, gương cầu lồi, biển cảnh báo nguy hiểm trên các đoạn đường đèo dốc; Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, tổ chức kiểm tra an toàn tất cả các phương tiện đi qua tuyến đường 723 trước khi phương tiện xuất bến, phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước