Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Phương Mai-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 15:12 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) nghe báo cáo về công tác chuẩn bị ĐHĐB toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII. (Ảnh: ĐS&PL)

Sáng nay (30/5), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ XI của Hội Luật gia Việt Nam như: Việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật; Tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải cơ sở; Tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện chính sách, pháp luật góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ XII sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng với Hội Luật gia Việt Nam trong thời điểm hiện nay, nhằm tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chính sách pháp luật. Vì vậy, để tổ chức thành công Hội Luật gia phải tích cực chuẩn bị tốt về nội dung, công tác tuyên truyền, các văn kiện cũng như tiếp tục chỉ đạo các chi hội cấp cơ sở sớm hoàn thành đại hội các cấp.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng đề nghị Hội Luật gia tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các phương án đấu tranh cụ thể và thuyết phục nhằm khẳng định các cơ sở pháp lý đúng đắn của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước