Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm

Hà Phương-Thứ hai, ngày 07/07/2014 19:51 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, chiều 7/7. (Ảnh: VGP)

“Gắn trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, đơn vị trong từng công việc cụ thể, nếu để xảy ra tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn”.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tại cuộc làm việc với Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an về công tác, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã điều tra khám phá trên 22.000 vụ vi phạm pháp luật hình sự; bắt, xử lý hơn 45.000 đối tượng; triệt phá hơn 1.400 băng nhóm tội phạm các loại. Tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm của các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị trật tự xã hội. Trong đó công tác khởi tố điều tra, đề nghị truy tố đã đạt chất lượng tốt hơn, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được quan tâm chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, đưa ra xét xử kịp thời được dự luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng công tác điều tra tội phạm vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế; hệ thống pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm còn bất cập, nhất là trọng lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhấn mạnh đến tình hình tội phạm còn nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, toàn bộ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời xây dựng quy chế và gắn trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, đơn vị trong từng công việc cụ thể nếu để xảy ra tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm trên các tuyến, địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tập trung phát triển các mối quan hệ theo chiều sâu, nhất là đối với các nước trong khu vực để giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến phòng chống tội phạm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước