Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Khu di tích lịch sử Tuyên Quang

Ngọc Hà - Văn Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 23:04 GMT+7

Ảnh: Báo Đại đoàn kết

VTV.vn - Sáng 16/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao và di tích lịch sử Công an nhân dân tại Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đây là hai địa điểm mà Bộ Ngoại giao và Nha Công an Trung ương làm việc lâu nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Từ trụ sở làm việc của Bộ Ngoại giao tại chiến khu Việt Bắc, ngoại giao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường ra quốc tế nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa, vì độc lập của nhân dân ta.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, ngoại giao Việt Nam tự hào vì được đích thân Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Phát huy truyền thống của ngành 70 năm qua, mỗi cán bộ hôm nay phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình để phát triển và nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước và làm rạng rỡ hơn nữa truyền thống ngoại Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã tới thăm Khu di tích lịch sử Công an nhân dân. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao tặng quà cho Quỹ khuyến học xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước