Phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi

Nguyễn Ngân - Văn Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 07:15 GMT+7

Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thực hiện lễ ký kết.

VTV.vn - Hai Bộ Tư pháp và LĐ-TB&XH sẽ phối hợp trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Lễ ký kết Quy chế phối hợp diễn ra hôm 12/3.

Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đôn đốc địa phương hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi và lập danh sách. Hai bên hướng dẫn rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập.

6 tháng một lần, hai bộ thông báo cho nhau về tình hình lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi và tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi trên phạm vi toàn quốc.

Quy chế có hiệu lực ngay từ ngày ký, tạo điều kiện để trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được cho làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước