Phú Yên cam kết điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Nguyên Linh - Hữu Viên (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 09:21 GMT+7

Doanh nghiệp cung ứng lúa giống và phân bón tại tỉnh Phú Yên. (Ảnh minh họa: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên)

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của DN để tháo gỡ những khó khăn cho DN đang hoạt động tại địa phương.

Chiều 31/5, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại hội nghị, hàng chục câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp phép đầu tư, thuế, đấu thầu đã được các doanh nghiệp đặt ra. Điểm mới trong đối thoại lần này là có sự tham gia của các cấp, ngành và địa phương, do đó từng câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp phần lớn được giải pháp, trả lời tại hội nghị.

Các doanh nghiệp đều có ý kiến chung, trong thời gian gần đây, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, pháp lý cũng như hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mong muốn, lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt hơn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, minh bạch trong công tác đấu thầu cấp huyện.

Được biết, sau hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào đầu năm nay, đến hết quý I/2018, tỉnh Phú Yên đã có quyết định cho chủ trương đầu tư với 60 dự án, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng  2.800 doanh nghiệp đang hoạt động. 

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

VTV.vn - Người dân và DN sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn vay, còn các ngân hàng hạn chế được rủi ro, giảm thiểu nợ xấu. Đây là mục tiêu được Ngân hàng Nhà nước đặt ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước