Phú Yên cần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

VTV8-Thứ ba, ngày 04/07/2017 09:47 GMT+7

VTV.vn - Chiều 3/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ do ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Phú Yên.

Qua buổi làm việc và qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ lưu ý tỉnh Phú Yên cần tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính bằng những kết quả thực tế; chú trọng đến dịch vụ công trực tuyến các mức độ và phải được chứng minh kết quả bằng đánh giá của người sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác yêu cầu UBND tỉnh xem xét lại một số quy định và hạng mục xây dựng Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến đã được áp dụng nhằm tránh tình trạng xuất hiện thêm quy định con, trái với quy định của Chính phủ.

Năm 2016, ở lĩnh vực tài chính công của Phú Yên, có hơn 94% đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cơ quan hành chính cũng được thực hiện ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước đứng đầu về cải cách hành chính Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước đứng đầu về cải cách hành chính Giảm thiểu thời gian, công sức của người dân khi đi làm hộ khẩu bằng cải cách hành chính Giảm thiểu thời gian, công sức của người dân khi đi làm hộ khẩu bằng cải cách hành chính Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa tăng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa tăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước