Phú Yên: Dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh

Ái Linh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/3, tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh.

Với người dân Phú Yên, ông Lương Văn Chánh được tôn vinh là Thành Hoàng bởi ông có công khai khẩn vùng đất nằm giữa đèo Cù Mông và Đèo Cả (Phú Yên ngày nay).

Do có nhiều công lao trong quá trình mở đất, Lương Văn Chánh được phong tặng nhiều sắc phong. Tại đền thờ ông, hiện còn lưu giữ 14 sắc phong, sắc lệnh của các đời vua thuộc triều Lê và triều Nguyễn, trong đó đáng chú ý nhất là tờ sắc lệnh năm 1597 của Nguyễn Hoàng giao Lương Văn Chánh chiêu tập lưu dân khai khẩn vùng đất nằm giữa đèo Cù Mông và Đèo Cả.

Ông Lương Văn Chánh mất năm 1611. Đền thờ ông được nhân dân xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XVII và sau đó được xây dựng lại. Di tích Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh được xếp hạng là Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 1996. Cây bồ đề lớn trong khuôn viên Đền cũng đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2014.

Du khách đến Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh không chỉ được tham quan tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của ông qua các tư liệu sắc lệnh, sắc phong, mà còn có thể tham gia vào các trò chơi dân gian như: đánh bài chòi, kéo co... thể hiện nét văn hóa truyền thống của người dân sinh sống trên vùng đất Phú Yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

2

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước