Phú Yên sẽ sớm đón bình minh của phát triển và thịnh vượng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 20:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Phú Yên hoàn toàn có thể sớm đón ánh bình minh của sự phát triển và thịnh vượng.

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Yên trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những thay đổi về tư duy và cách làm của tỉnh nhằm khai thác được các tiềm năng cho phát triển kinh tế, Phú Yên hoàn toàn có thể sớm đón ánh bình minh của sự phát triển và thịnh vượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mặc dù Phú Yên không phải là tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư sớm trong cả nước nhưng lại là tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên trên cả nước trong năm mới 2018 với quy mô lớn, thông qua sự có mặt của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn có tên tuổi được Thủ tướng coi là những con sếu lớn và đại bàng lớn. Chính những con sếu và đại bàng lớn này đã ký nhiều hợp đồng, bản ghi nhớ và thỏa thuận nghiên cứu đầu tư với tổng vốn cam kết đầu tư lên đến trên 100.000 tỷ đồng, tương đương gần 6 tỷ USD Mỹ. Trong đó, có dự án về mở rộng sân bay Tuy Hòa của Vietjet. Vnacapital có kế hoạch đầu tư 20.000 tỷ đồng vào lĩnh vực du lịch, cùng với các thỏa thuận xây dựng các nhà máy điện mặt trời và điện gió. Còn Tập đoàn Tín Thành hợp tác với một số tập đoàn lớn của Mỹ và châu Âu ký cam kết đầu tư vào Phú Yên khoảng 3 tỷ USD ở lĩnh vực du lịch, cảng biển và khu công nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá về kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, gần đây lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã cố gắng xóa bỏ được những e ngại của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tạo nên sức hấp dẫn mới, thu hút mới để khác thác được tiềm năng của Phú Yên, tỉnh mà hơn một năm rưỡi trước đây được Thủ tướng coi là một cô gái đẹp đang ngủ quên bên bờ Biển Đông.

Từ những kết quả ban đầu nhờ lãnh đạo tỉnh đổi mới cả về tư duy lẫn cách làm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Yên cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, trong cách làm và sáng tạo trong hành động hơn nữa. Từ đội ngũ lãnh đạo đến các cấp thừa hành phải đồng sức, đồng lòng, chung lưng đấu cật để cùng nhau giải quyết các khó khăn, các thách thức và cùng nhau đón bắt các cơ hội, trên tinh thần lấy cải thiện kinh tế làm trọng, lấy lợi ích của người dân làm đại cuộc. Muốn thế, Phú Yên cần phải hòa vào dòng chảy cải cách của cả nước, không chấp nhận tình trạng "da báo" trong cải cách hành chính, chỗ này tốt, chỗ này không tốt, chỗ này chỗ kia còn có nhiều vấn đề. Thủ tướng yêu cầu, trước hết, tỉnh cần nỗ lực cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Trong đó, phải xem thành công của doanh nghiệp là thành công của Phú Yên. Mỗi nhà đầu tư và người lao động đến với tỉnh đều là công dân của Phú Yên.

Cùng với cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu Phú Yên phải thu hồi tài nguyên đã giao cho các nhà đầu tư kém năng lực để tái phân bổ cho các nhà đầu tư có khả năng, không để nguồn lực bị lãng phí, tài nguyên bị khai thác kém hiệu quả do những nhà đầu tư kém năng lực.

Cùng với hoan nghênh các doanh nghiệp đầu tư vào Phú Yên, song, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân hứa và nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, hoặc chậm trễ trong triển khai. Đồng thời khẳng định Chính phủ không chào đón, không hoan nghênh những nhà đầu tư chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn, gây ô nhiễm môi trường, ít chú ý quyền lợi của người lao động, ít quan tâm đến cộng đồng, chia sẻ giá trị và lợi ích với người dân từ việc sử dụng nguồn lực và tài nguyên của địa phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Yên trong xây dựng quy hoạch và thiết kế chính sách nên dựa trên ý tưởng của các nhà phát triển chuyên nghiệp. Cùng với sự tham gia ý kiến rộng rãi và phản biện của người dân, trong quy hoạch phải tránh dựa trên ý kiến chủ quan, tùy tiện hay bị chi phối của nhà tài trợ hay nhóm nhỏ nào đó. Còn trong phát triển du lịch, Thủ tướng yêu cầu, Phú Yên phải xóa bỏ tư duy và nhận thức cục bộ về địa giới hành chính vì hoạt động kinh tế vốn dĩ tự nhiên và không có ranh giới. Vì thế tỉnh cần chủ động liên kết với Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk để bổ sung thế mạnh về du lịch cho Phú Yên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước