Phú Yên tiếp nhận tàu cứu hộ, cứu nạn hiện đại

Nguyên Linh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 14:19 GMT+7

Tàu BP 10-98-01.

VTV.vn - Sáng nay (6/10), Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã tổ chức tiếp nhận tàu cứu hộ, cứu nạn mang số hiệu BP 10-98-01.

Nhằm giúp cho tỉnh Phú Yên chủ động hơn trong công tác ứng phó với thiên tai cũng như cứu hộ tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã tổ chức tiếp nhận tàu cứu hộ, cứu nạn.

Tàu mang số hiệu BP 10-98-01 với công dụng tuần tra kết hợp cứu hộ, cứu nạn. Tàu có vỏ là hợp kim nhôm, tốc độ tối đa 31 hải lý/giờ, tổng công suất máy 3.000CV. Tàu còn có nhiều trang thiết bị kèm theo gồm các loại máy móc hàng hải như: radar, định vị vệ tinh, các loại vô tuyến điện hiện đại phục vụ tìm kiếm cứu nạn và tuần tra. Đây cũng là tàu cứu nạn, cứu hộ hiện đại nhất ở Phú Yên hiện nay.

Phú Yên hiện có hơn 6.000 tàu cá thường xuyên đánh bắt hải sản, trong đó số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ là hơn 600 phương tiện, chủ yếu hoạt động câu cá ngừ đại dương tại khu vực quần đảo Trường Sa, và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước