Phú Yên triển khai dự án cấp bách xây dựng kè biển xóm Rớ

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 11:54 GMT+7

Triển khai dự án cấp bách xây dựng kè biển xóm Rớ. (Ảnh: Baophuyen)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho UBND tỉnh Phú Yên triển khai Dự án xử lý sạt lở cấp bách 1.200 mét bờ biển thuộc khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa).

Trước mắt, Chính phủ bố trí 950.000 USD từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Kuwait hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Trung năm 2013 để thực hiện dự án; trường hợp tỉnh gặp khó khăn về vốn đầu tư, thì thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792 ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn, mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên vào cuối tháng 2/2014 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp khảo sát khu vực sạt lở bờ biển xóm Rớ và đã chỉ đạo cần ưu tiên triển khai dự án này sớm. Thực hiện ý kiến trên, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên triển khai và đã lập dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ dài 1.200 m với tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng.

Trước đây, khu dân cư xóm Rớ cách mép nước biển hơn 100 m nhưng từ năm 2003 trở lại đây hầu như năm nào cũng bị triều cường; nước biển ăn sâu vào đất liền, sóng đánh sập hàng chục nhà dân, gây hư hỏng mạng hạ tầng như hệ thống điện, thông tin liên lạc, đường giao thông và hiện nay nước biển gần sát nhà dân.

Năm 2013, tỉnh Phú Yên đầu tư 12 tỷ đồng thi công tạm 690 m kè xóm Rớ để bảo vệ gần 180 hộ dân. Tuy nhiên, sau đó không lâu khi đến mùa mưa bão đoạn kè này đã bị triều cường đánh vỡ, gây sạt lở trở lại và tiếp tục uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước