"PVN cần tích cực xử lý tồn tại, yếu kém tại 5 dự án"

Linh Thủy, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/01/2017 20:57 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, PVN cần tích cực xử lý các tồn tại, yếu kém tại 5 dự án (Xơ sợi Đình Vũ, 3 nhà máy nhiên liệu sinh học, nhà máy đóng tàu Dung Quất).

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 sáng nay (19/1) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong ngành dầu khí Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của giá dầu thế giới.

Năm qua, PVN đã gia tăng trữ lượng dầu khí bằng 100% kế hoạch, khai thác dầu vượt 7,4% chỉ tiêu, nộp ngân sách hơn 90 nghìn tỷ đồng, vượt 10 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2017, Tập đoàn phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ các công trình; bám sát diễn biến giá dầu thế giới; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: PVN cần chủ động rà soát, báo cáo Chính phủ về những vướng mắc cần xử lý để tạo điều kiện phát triển, tích cực xử lý các tồn tại, yếu kém tại 5 dự án như Xơ sợi Đình Vũ, nhà máy đóng tàu Dung Quất và một số dự án đang tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ. Đặc biệt, không để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình đầu tư, vận hành các công trình dầu khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước