QH thảo luận dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Thu Huyền (Thời sự - thoisuvt@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 14:29 GMT+7

Sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật Tổ chức chính phủ (sửa đổi).

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh đến việc làm rõ các quy định về quyền hạn trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong quản lý điều hành đất nước.

Theo các đại biểu, dự luật cần phải đề cao chế độ trách nhiệm của từng vị trí trong Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên, làm rõ chế độ phân cấp về quản lý, trách nhiệm giữa Bộ, ngành và địa phương, cũng như cần phải xác định rõ trách nhiệm cuối cùng trong điều hành quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thuộc về các Bộ.

Một số đại biểu cho rằng, với nhiệm vụ của Chính phủ trong quản lý phát triển kinh tế thì quy định của dự thảo luật phải thể hiện phù hợp với  tinh thần của Hiến pháp.

Chiều nay, các đại  biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước