QH thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Dương Hương-Thứ hai, ngày 04/11/2013 15:12 GMT+7

 Hôm nay (4/11), mở đầu tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và bổ sung Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sáng nay, hai nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần phải quy định rõ hơn trong phiên thảo luận Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) đó là cần phải bổ sung những quy định và chế tài xung quanh trách nhiệm người đứng đầu, người ra các quyết định gây lãng phí; không nên quy định cá nhân, hộ dân phải tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và sử dụng tài sản riêng.

Ảnh: VTV News

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc bổ sung những quy định này là do đã có rất nhiều quyết định gây lãng phí như: Quyết định đầu tư thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa dựa trên các yếu tố bảo đảm tính kinh tế - xã hội, chưa căn cứ vào khả năng thu xếp vốn... Từ đó, dẫn đến nhiều công trình đầu tư lãng phí, hiệu quả thấp, nhiều dự án chậm tiến độ vì thiếu vốn; vốn đầu tư bị chôn vào các công trình kém hiệu quả hoặc chậm đưa vào khai thác.

Ngoài ra, theo nhiều đại biểu Dự thảo Luật cần quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc phòng, chống lãng phí; cũng như cần có cơ chế công khai, minh bạch việc quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn, tài nguyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là cơ chế phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi lãng phí.

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và Dự thảo Luật Hải quan.

Mời quí vị theo dõi ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) sáng 4/11 qua VIDEO chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước