Quản lý hộ tịch điện tử vượt 20 địa phương so với mục tiêu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/04/2018 14:46 GMT+7

VTV.vn - Đã có trên 1,5 triệu trẻ em đăng ký khai sinh lần đầu được cấp số định danh cá nhân, gần 6 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân.

Đây là những kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai dự án thí điểm thiết lập hệ thống thông tin, đăng ký và quản lý lý hộ tịch điện tử.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, với mục tiêu ban đầu, trong 2 năm dự án sẽ chỉ triển khai thí điểm tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhằm bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu quản lý hộ tịch điện tử. Tuy nhiên sau 2 năm thí điểm, đã triển khai được tại 24 tỉnh, thành phố, vượt 20 địa phương so với mục tiêu đề ra. Hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bước đầu với gần 6 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân trên toàn hệ thống. Qua đó đã hỗ trợ giải quyết hàng triệu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Các ý kiến tham luận tẠI hội nghị kiến nghị với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện việc Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đảm bảo đến ngày 1/1 năm 2020, sẽ đồng bộ hệ thống quản lý từ Trung ương đến địa phương với dữ liệu hộ tịch điện tử.

Quảng Trị : Hàng trăm hộ dân Vân Kiều - Pa Cô không có quốc tịch Quảng Trị : Hàng trăm hộ dân Vân Kiều - Pa Cô không có quốc tịch

VTV.vn - Mặc dù đã định cư trên 20 năm nhưng do có nhiều vướng mắc về pháp lý nên nhiều hộ dân là người dân tộc Vân Kiều - Pa Cô (Quảng Trị) đến nay vẫn chưa được nhập quốc tịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước