Quảng Bình bắt hai tàu cá khai thác tôm hùm trái phép

Việt Cường-Thứ ba, ngày 15/04/2014 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa

Qua nắm bắt thông tin và tuần tra kiểm soát, lúc 16h30 ngày 13/4, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với Đồn biên phòng Nhật Lệ đã phát hiện hai tàu cá đang khai thác tôm hùm trái phép tại cửa biển Nhật Lệ, Quảng Bình.

Hai tàu cá vi phạm đánh bắt tôm hùm trái phép là của ông Nguyễn Quốc Toản và ông Nguyễn Văn Bảy, cùng trú tại xã Quang Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Qua quá trình kiểm tra đối với hai tàu cá nói trên, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10kg tôm hùm nhỏ, kích thước mỗi con 10cm bị đánh bắt trái phép.

Ngay sau đó, chủ của hai tàu cá vi phạm đã được đưa về Trạm kiểm soát của Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình để tiến hành lập biên bản vụ việc. Tại đây, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính đối với hai chủ tàu vi phạm trên.

Ngay trong chiều 13/4, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với Đồn biên phòng Nhật Lệ đã tiến hành thả số tôm hùm nói trên trở về biển.

Theo quy định của Bộ NN-PTNT nghiêm cấm hoàn toàn việc khai thác tôm hùm tự nhiên trong thời điểm từ 1/4 đến 31/7 hàng năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước