Quảng Bình phân bổ 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/02/2017 17:45 GMT+7

Tuyến đường Quảng Sơn-Cao Quảng, tỉnh Quảng Bình bị hư hỏng nặng do lũ lụt đang được khắc phục. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ 35 tỷ đồng cho các ngành và địa phương trong tỉnh để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2016.

Sở NN&PTNT được phân bổ 1 tỷ đồng để sửa chữa Công trình Đập Cây Mưng tại xã Mai Thủy; Sở Giao thông Vận tải được phân bổ 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trên một số tuyến đường tỉnh; các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới mỗi địa phương được phân bổ 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành, địa phương sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng của địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Quảng Bình chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và cứu trợ lũ lụt Quảng Bình chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và cứu trợ lũ lụt

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ lụt bão đối với các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước