Cách đây 54 năm, nhân dịp xuân Canh Tý năm 1960, Bác Hồ phát động Tết trồng cây và tham gia trồng cây đa đầu tiên tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Hưởng ứng lời phát động của Bác, hàng năm, cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đã tích cực tham gia phong trào trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán. Việc làm này được duy trì thường xuyên và trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân của người dân Quảng Bình.
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác trồng cây gây rừng, đến nay, độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Bình đạt 70,1%, là địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Thông qua hoạt động Tết trồng cây năm nay nhằm tuyên truyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hơn nữa ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhằm giữ gìn và phát triển nguồn tài nguyên từ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị, phục vụ cho nhu cầu của người dân.
Năm 2013, tỉnh Quảng Bình trồng mới 3.500ha rừng và trong năm mới 2014, Quảng Bình tiếp tục phấn đấu trồng mới 5.000 ha rừng và hàng chục vạn cây phân tán, tập trung trồng lại cây ở các diện tích có cây gãy đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 10, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, ven đường, dọc bờ sông, kênh mương, vùng phòng hộ ngoài đê biển.