Quảng Bình tiêu hủy lượng lớn hàng giả, hàng nhập lậu

Phùng Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 18:03 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập danh sách tiêu hủy hàng giả, hàng nhập lậu bị phát hiện, bắt giữ năm 2016.

Sáng nay (18/1), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng cấm, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ trong năm 2016.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập danh sách tiêu hủy 12 loại hàng gồm: Thuốc lá nhập lậu, súng nhựa, mỹ phẩm, rượu nhập lậu và một số mặt hàng nhập lậu khác… với tổng trị giá hàng hóa lên tới 560 triệu đồng.

Trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu thâm nhập thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước