Quảng Bình xây Khu tưởng niệm “vụ thảm sát 156 người”

Việt Cường-Chủ nhật, ngày 20/07/2014 06:00 GMT+7

Bia tưởng niệm được người dân địa phương lập ra để tưởng niệm về vụ thảm sát. Ảnh: Lao động

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức công bố quy hoạch xây dựng Khu tưởng niệm Vụ thảm sát tại thôn Quyết thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Sự kiện bi thương do đế quốc Mỹ gây ra vào năm 1973 đã khiến 156 người gồm bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân quốc phòng và nhân dân hy sinh, tử nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thiết kế, Khu tưởng niệm nằm bên bờ sông Gianh, có diện tích 1,76ha, được thiết kế gồm một số hạng mục chính như: đài tưởng niệm, nhà trưng bày hiện vật, cảnh quan...

Cách đây 41 năm, vào ngày 13/1/1973, tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, một trong những trận bom tàn sát cuối cùng của đế quốc Mỹ dội xuống miền Bắc đã giết hại 156 người. Chỉ hai ngày sau đó, ngày 15/1/1973, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom, bắn phá miền Bắc và 14 ngày sau, Hiệp định Paris được ký kết.

Việc xây dựng Khu tưởng niệm nhằm tưởng nhớ, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của các Anh hùng, Liệt sỹ và nhân dân trong sự kiện bi hùng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước