Quảng Nam: Dinh trấn Thanh Chiêm được công nhận Di tích Quốc gia

VTV8-Thứ ba, ngày 13/06/2017 11:51 GMT+7

VTV.vn - Tối 12/6, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 415 năm và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Dinh trấn Thanh Chiêm.

Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm (Dinh trấn Quảng Nam) được chúa Nguyễn Hoàng thành lập vào đầu thế kỷ 17. Nơi đây là căn cứ thủy quân hùng mạnh, là bàn đạp để tiến hành cuộc Nam tiến.

Tại Thanh Chiêm, từ năm 1617, chữ Quốc ngữ đã được truyền bá và giảng dạy.

Sự kiện đón bằng công nhận di tích quốc gia đã tôn vinh, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Dinh trấn Thanh Chiêm, gắn kết với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thêm 6 di tích được xếp hạng Quốc gia Thêm 6 di tích được xếp hạng Quốc gia Hải Vân Quan đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Hải Vân Quan đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Kiên Giang: Di tích cấp quốc gia núi Mo So trở thành phế tích Kiên Giang: Di tích cấp quốc gia núi Mo So trở thành phế tích

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước