Quảng Nam: Đưa quần thể pơ mu thành rừng di sản

Huy Kha (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 06:25 GMT+7

VTV.vn - Sau 8 tháng với nhiều thủ tục trong nước và quốc tế, quần thể pơ mu cổ thụ ở huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã trở thành rừng di sản.

Số lượng cá thể pơ mu đại thụ tại Tây Giang lên đến trên 2.000 cây. Cùng với đồng bào Cơ Tu bản địa, huyện Tây Giang cũng đã thành lập lực lượng bảo vệ rừng gồm thanh niên, những người có uy tín được tuyển chọn từ  các thôn bản. Hiện nay, lực lượng này còn đảm nhận thêm việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để phục vụ du khách khi khu rừng di sản được xem là điểm đến hấp dẫn ở phía Tây tỉnh Quảng Nam.

Để công tác bảo vệ rừng pơ mu bền vững và đảm bảo khoa học, tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất hồ sơ đề nghị với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận rừng pơ mu Tây Giang là quần thể cây di sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước