Quảng Nam: Hơn 80 ha tôm nuôi chết do dịch bệnh

Đỗ Vinh, Đình Hiệp (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 11:11 GMT+7

VTV.vn - Hơn 80 ha tôm nước lợ đã chết do dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của bà con nông dân tỉnh Quảng Nam.

Từ đầu vụ đến nay, bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn diện tích ao nuôi. Các bệnh hoại tử gan tụy cấp, bệnh do virus đốm trắng làm tôm chết rất nhanh, hầu như không có nông dân nào xử lý kịp khi phát hiện. Hạ tầng vùng nuôi sơ sài, trong khi đó sông Trường Giang ngày càng ô nhiễm hơn là nguyên nhân chính.

Bộ NN&PTNT khuyến cáo các tỉnh, thành trong cả nước cần có biện pháp điều tiết nước, giải pháp điều chỉnh diện tích thả nuôi, thời vụ nuôi tôm nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu và khô hạn kéo dài. Về lâu dài, các địa phương cần có định hướng để phát triển về chất lượng cho nghề nuôi, hạn chế tình trạng người nuôi chạy theo lợi nhuận, không nắm rõ các nguy hại từ biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường mà nuôi nhiều dẫn đến thiệt hại lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước