Quảng Nam thất thu do tình trạng du lịch "chui"

VTV8-Thứ hai, ngày 04/07/2016 10:00 GMT+7

VTV.vn - Tính riêng trong năm 2015, tại Hội An, thất thoát từ nguồn thu bán vé khoảng 2,5 tỷ đồng.

Những năm gần đây, mỗi năm du lịch Quảng Nam đón khoảng gần 3,5 triệu lượt khách, tuy nhiên 15 năm qua, chỉ có hơn 8 triệu lượt tham gia mua vé tham quan. Như vậy, đã có một số lượng lớn khách du lịch đi "chui", gây thất thoát lớn nguồn thu từ việc bán vé.

Lợi dụng những hẻm nhỏ, các lối đi vòng để qua mặt lực lượng chức năng và trốn vé, nhất là lượng khách không mua vé vào ban đêm tăng gấp 5 lần so với ban ngày, vì đây là thời điểm khách du lịch đổ về khu phố cổ rất đông nên việc kiểm soát gặp trở ngại.

Tính riêng trong năm 2015, tại Hội An, thất thoát từ nguồn thu bán vé là khoảng 2,5 tỷ đồng. Đã có không ít trường hợp hướng dẫn viên người Việt và người nước ngoài bị xử phạt hoặc cấm vĩnh viễn hướng dẫn khách đến Hội An, song trên thực tế con số này đang còn gia tăng.

Một biện pháp mạnh tay hơn là điều cần thiết nhằm tạo dựng môi trường du lịch trong lành, công bằng đối với mọi du khách vừa gia tăng thêm nguồn thu để góp phần vào công tác bảo tồn bền vững các giá trị tài nguyên di sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước