Quảng Ngãi: Chia cổ vật trục vớt trên tàu đắm

Chính phủ-Thứ tư, ngày 22/01/2014 08:00 GMT+7

Chậu men có niên đại từ thế kỷ thứ XIII - một trong những cổ vật trục vớt đươc trên tàu đắm. Ảnh: VGP

Ngày 21/1, tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đã tiến hành bốc thăm phân chia cổ vật được trục vớt từ con tàu cổ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trước sự giám sát của cơ quan chức năng Quảng Ngãi và các chuyên gia, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) đã tiến hành chia gần 5.000 cổ vật nguyên vẹn với đủ các chủng loại (bát, tô, đĩa, lọ....) theo tỉ lệ chia 7/3 (doanh nghiệp 7 phần, Nhà nước 3 phần).

Riêng 35 cổ vật độc bản như đĩa men ngọc, chum, vại chạm hình rồng, quả cân đồng, đá trang sức, gương đồng và một số vật dụng thủy thủ đoàn… sẽ do Nhà nước quản lý.

Ngoài ra, gần 100 thùng cổ vật với số lượng lên đến con số hàng chục nghìn cái như bát, tô, đĩa... bị vỡ, hư hỏng do trước đó người dân sử dụng vật cứng khai thác trái phép cũng được phân chia.

Số cổ vật chia lần này được trục vớt trên con tàu đắm phát hiện tại vùng biển thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vào tháng 10/2012. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sắp tới tỉnh sẽ tổ chức hội thảo để bàn về cách bảo vệ, gìn giữ xác con tàu cổ hiện vẫn nằm dưới đáy biển

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước