Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa bão

Kim Dung, Hữu Thịnh, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 16:10 GMT+7

VTV.vn - Đảm bảo an toàn hồ đập, lên kế hoạch hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với mưa bão là những yêu cầu quan trọng được các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng.

Với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2022, Quảng Ngãi tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Trước mùa mưa lũ, Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ và cao trình chống lũ tại một số công trình thủy lợi trọng điểm.

Với gần 120 hồ đập, trong đó có nhiều hồ chứa có dung tích trên 10 triệu khối nước, ngoài việc duy tu một số công trình thủy lợi xuống cấp, Quảng Ngãi cũng đã chủ động xây dựng phương án di dời dân vùng hạ lưu ở các hồ thủy lợi quy mô lớn để ứng phó với mưa bão.

Quảng Ngãi có 25 xã ven biển, đảo chịu tác động trực tiếp của bão; hơn 6.000 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. Chủ động ứng phó để giảm thiệt hại là một trong những vấn đề luôn được các địa phương quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước