Quảng Ngãi: Cứu sống một cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2016 07:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cá thể voọc chà vá chân xám khi được phát hiện khoảng 3 tuần tuổi, nặng 0,4kg, sau khi được chăm sóc ban đầu đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trong quá trình đi làm nương rẫy, anh Nguyễn Quốc Việt ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ đã phát hiện cá thể voọc chà vá chân xám đang nằm trong tình trạng kiệt sức, đói khát. Cá thể voọc nặng khoảng 4 lạng và khoảng 3 tuần tuổi. Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương theo đúng quy định.

Voọc chà vá chân xám là loài voọc quý hiếm thuộc nhóm 1B, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước